TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

An táng Đức Cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức

Thứ ba - 04/05/2021 06:46 |   941
An táng Đức Cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức

Nghi thức và Thánh lễ an táng Đức Cha cố Giuse Nguyễn Tích Đức

Lúc 7g30 ngày 26. 5. 2011, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, đã chủ sự nghi thức di quan.
Linh cữu của Đức cha cố Giuse được quí Tổng Giám mục, Giám mục, quí linh mục, huyết tộc và linh tông của Đức cha cố rước về lễ đài, đi giữa đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Trước thánh lễ an táng, linh mục FX. Nguyễn Kim Long đọc tiểu sử cố Giám mục Giuse, đọc những điện văn phân ưu  (click xem bản văn)  và giới thiệu các thành phần tham dự trong thánh lễ hôm nay.


Sau khi Đức Tổng Giám mục Phêrô niệm hương trước linh cữu Đức cha cố Giuse, thánh lễ đồng tế do Đức cha Vinh Sơn chủ tế…Cùng đồng tế với Đức cha Vinh Sơn có Đức tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội – Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục GP. Nha Trang, nguyên Giám Quản Banmêthuột, nguyên Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, GP. Bắc Ninh, Tổng Thư ký HĐGMVN. Và quí Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục GP. Kontum, Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục GP. Hải Phòng, Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục GP.Cần Thơ, Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục GP. Đalạt, Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP. Đà Nẵng, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục GP.Lạng Sơn, Giuse Nguyễn Năng, Giám mục GP. Phát Diệm, Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó GP. Qui Nhơn, Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục phó GP. Phú Cường, PX. Nguyễn Quang Sách, nguyên Giám mục GP. Đà Nẵng, trên 200 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân.

ĐGM Phalô Nguyễn Văn Hòa chia sẻ bài Tin Mừng (Ga 12, 23 - 28) ( Click xem bài giảng)

Sau thánh lễ linh mục Tổng Đại diện có đôi lời tâm tình với Đức cha cố Giuse (Click xem tại đây)

Lời cảm tạ  của Đức cha Giáo phận Banmêthuột (Xin click tại đây)

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                 

                   

                

                                                                   

               

                            ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục GP. Dalat làm phép huyệt

               

              

                 

(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY)


Được tin Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức qua đời, lúc 8giờ ngày 23. 5. 2011, ĐGM Giáo phận BMT triệu tập cuộc họp khẩn với quí cha Quản hạt và một số linh mục tại Tòa Giám mục... Đến 10g30 ĐGM Vinh Sơn, cha Quản lý Giuse Trần Văn Phúc và hai linh mục nghĩa tử của Đức cố Giám mục Giuse, lên đường trực thẳng Tu hội Bác Ái Naza, Thủ Đức - nơi Đức cha Giuse nghỉ để chữa bệnh.


Sáng sớm hôm sau, phái đoàn đến Tu hội Naza, mọi việc hậu sự đã được tu hội Naza, Thủ Đức lo liệu chu đáo trước khi Đức cha Vinh Sơn dâng thánh lễ đồng tế và chủ sự nghi thức khâm liệm. Đến 21giờ, di quan lên xe đưa linh cữu của Ngài về Tòa Giám mục Banmêthuột ngay trong đêm…

Đúng 6giờ sáng ngày 24. 5. 2011, xe tang chở linh cữu Đức cố Giám mục Giuse từ từ tiến vào cổng TGM / BMT và dừng trước nhà nguyện. Rất đông linh mục, tu sĩ, ứng sinh và giáo dân chờ đón Ngài tại đó. Các ứng sinh kiệu linh cữu vào nguyện đường, ĐGM Vinh Sơn đón tiếp Ngài trên gian cung thánh, đọc lời cầu nguyện và chủ sự thánh lễ hồi tử đồng tế.

Theo chương trình được phân chia trong hai ngày 24 và 25, từ 8giờ đến 11giờ, bốn Giáo hạt Daklak I, Dakalak II, Quảng Đức và Phước Long, lần lượt dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giám mục. Ngoài những giờ thánh lễ trên, giáo dân liên tục kính viếng Ngài đến 22giờ đêm.

Từ chiều ngày 24 đến hết ngày 25, Ban Tôn giáo Trung Ương, nhiều phái đoàn chính quyền các cấp của ba tỉnh Daklak, Daknông, Bình Phước, và các tôn giáo bạn : GHPGVN, Hội thánh Tin Lành, Đạo giáo Cao Đài, và nhiều đoàn thể, đã đến phúng điếu, đặt vòng hoa, kính viếng linh cữu Đức cố Giám mục, chia buồn với Đức cha Vinh Sơn và đại gia đình giáo phận Banmêthuột.

Nghi thức và thánh lẽ an táng Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức.


Đúng 7g20 ngày 26. 5. 2011, Đức Giám mục Vinh Sơn chủ sự nghi thức động quan, 7g30 linh cữu của Đức cha cố Giuse được quí Tổng Giám mục, Giám mục, quí linh mục, huyết tộc và linh tông của Đức cha cố rước về lễ đài, đi giữa đông đảo cộng đoàn phụng vụ.

Đến lễ đài, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn niệm hương trước linh cữu Đức cố Giám mục Giuse. Tiếp đến, cha Chưởng Ấn FX. Nguyễn Kim Long đọc điện thư chia buồn của Đức Thánh Cha Bênêđictô, qua ĐHY Quốc Vụ Khanh và qua Bộ Truyền Giáo, điện thư của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Gierelli, Đại diện không thường trú của ĐTC tại Việt Nam và của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam.

Sau đó, Đức cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng với Đức cha Giuse dâng lời tạ ơn Chúa trong thánh lễ cuối cùng của Đức cố Giám mục. Cùng đồng tế với Đức cha Vinh Sơn có Đức tổng Giám mục Phêrô Nguyên Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội – Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục GP. Nha Trang, nguyên Giám Quản Banmêthuột, nguyên Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch HĐGMVN. Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, GP. Bắc Ninh, Tổng Thư ký HĐGMVN.
Và quí Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục GP. Kontum, Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục GP. Hải Phòng, Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục GP.Cần Thơ, Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục GP. Đalạt, Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục GP. Đà Nẵng, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục GP.Lạng Sơn, Giuse Nguyễn Năng, Giám mục GP. Phát Diệm, Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục phó GP. Qui Nhơn, Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục phó GP. Phú Cường, PX. Nguyễn Quang Sách, nguyên Giám mục GP. Đà Nẵng, trên 200 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng (Ga, 12, 23 – 28), Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh đến cuộc sống vĩnh cửu của mỗi người sau khi chết. Để được sự sống ấy, khi còn ở trần gian, mỗi người phải luôn thực hiện nhân đức Bác ái, điều mà Chúa Giêsu đã dạy kỹ trong 8 Mối Phúc Thật, đối với bản thân và với tha nhân, trong mọi hoàn cảnh với tình yêu thương chân thành.

Thánh lễ kết thúc, Đức Tổng Giám Mục Phêrô chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt, Đức cha Vinh Sơn đọc lời cảm tạ, cha Tổng Đại diện Đaminh Hà Duy Khâm thay mặt linh mục đoàn Giáo phận BMT tâm sự cùng với Đức cố Giám mục Giuse.
Sau lời cảm tạ của gia đình linh tông, huyết tộc, linh cữu Đức cố Giám mục được rước đến phần mộ. Tại đây Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương chủ sự nghi thức làm phép huyệt...


Quan tài từ từ được hạ xuống lòng đất cùng với những nắm cát tiễn biệt tỏ lòng thương nhớ của Đức Tổng Giám mục, quí Giám mục, thân nhân của Đức cố Giuse và giáo dân.

ANH THƯ


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây