Cuộc sống thường ngày phức tạp, bon chen. Con người mệt mỏi với cuộc sống và trở nên khó chịu với nhau. Cứ ăn thua từng ngày, tranh giành, cộc cằn, nghi kỵ ... Bên ngoài đầy tiếng ồn ào, huyên náo, tâm hồn xáo động bởi những mời mọc cám dỗ. Lòng không yên, nên cuộc sống cũng bất an, dễ nổi nóng, xả tức giận vào nhau.
Lão Tử cho rằng: “Biết thì phải “hùng” nhưng chớ cùng thiên hạ giành giựt đua tranh: hãy cam tâm giữ “thư”, nhường nhịn đối với mọi người, để có thể làm ‘khe” cho thiên hạ. Khe lạch ở sườn núi là để nơi nước rót vào, tụ lại.” (Sách đã dẫn, trang 188).
Tự nhiên phú bẩm là nguồn cội của hiền lành, dễ mến. Giống như trẻ thơ, điều mà Chúa Giêsu cũng mời gọi: "Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18, 3). Không kiêu căng, không thù hận, “Đạo hằng, Đức hằng”, không bị phân tán, thuần nhất trong tâm hồn trẻ thơ.
Người xưa dạy: “Thắng không kiêu, bại không nản” làm bài học giữ “Đức hằng” để giống như khe núi để nước rót vào. Sở dĩ trẻ thơ được yêu mến là vì tính đơn sơ. Yêu đời sống thiên nhiên vì đến từ tự nhiên, như nó là. Đức hằng, được nhiều người yêu mến, cuộc sống trở nên dồi dào, phong phú, như nước rót vào khe núi. Chúa Giêsu dạy: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11, 29 – 30).
Gỗ mộc mới có thể dùng vào việc làm nên cái này, cái kia. Dụng của mộc có thể tiếp xúc được nhiều người. Ta không thể là thân gỗ mộc trong cuộc đời được, vì ai cũng có những phận vụ trong cuộc sống. Dù ở phận vụ nào, vẫn là mộc của tâm hồn đơn sơ, hiền lành, khoan dung, đức độ, giữ “Đức hằng” trong đời. Cầu kỳ, khéo léo bên ngoài che lấp những oán giận, hận thù, ghen ghét, ganh đua hơn thua không lành mạnh bên trong là những thân gỗ đã sơn phết, sớm muộn gì cũng thấy ra “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Mộc dụng của Đạo luôn cần bồi bổ trong cuộc đời để có “tay sạch, lòng thanh”. Sống chan hòa, yêu thương, cuộc đời đáng sống và nhận ra được hồng ân sự sống Chúa ban có mặt trong đời.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
TGM Fulton J. Sheen sắp được phong chân phước
Thánh vịnh Đáp ca - Thánh vịnh 50
Hãy tuân hành lề luật Chúa ban
Gx. Vinh Hương: Mừng Ngân khánh Hôn Phối
Lễ Giỗ 9 năm ĐC Phaolô Nguyễn Văn Hòa
12 điều nên làm trong Mùa chay
Họp mặt tất niên HĐGX và BHG -2026
Thiếu Nhi VHTK-CN6TNA-7 khác biệt
Chút tâm tình trong ngày lễ Kim Khánh Hôn Phối
Thiếu Nhi VHTK - CN6TNA - Hình tô màu
VHTK Mê Cung CN 6 TN A
Thiếu Nhi VHTK CN 6 TN A
Kiện toàn lề luật (Chúa Nhật VI TN A)
CN6TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Hội nghị các nhà lãnh đạo Giáo Lý Châu Á
Họp mặt tất niên của Giáo sĩ, Tu sĩ GP.BMT
SNTM Chúa Nhật VI Thường Niên -Năm A
Sống Chân Thật và Thanh Khiết
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi