TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật VI Phục Sinh -Năm B

“Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. (Ga 15, 9-17)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH -2012

Thứ ba - 04/05/2021 22:07 |   533
THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH -2012

 THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

Cùng hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, mừng kính  mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh, lúc 21g30 ngày 07. 04.2012, thánh lễ Vọng Phục Sinh do ĐGM Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận cử hành  ngoài trời, tại đài Đức Mẹ nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột. Tham dự đêm canh thức mừng Chúa sống lại – đêm linh thiêng của đại lễ Phục Sinh, có Đ.Ô. Đaminh, linh mục Nicolas Lưu Nhất Tâm và khoảng 4.000 người gồm tu sĩ và giáo dân.

Đây là đêm mà Đức Giêsu Kitô đã phá xiềng xích tội lỗi, chiến thắng sự chết, đem lại sự sống đích thực cho nhân loại. Nghi lễ vọng Phục Sinh gồm 4 phần :
1) ĐGM làm phép lửa mới, thắp và công bố nến Phục Sinh
2) Phụng vụ Lời Chúa
3) ĐGM làm phép nước. Cộng đoàn tuyên xưng đức tin, từ bỏ tà thần.
4) Phụng vụ Thánh Thể

ĐGM làm phép lửa


Trong bài giảng dựa theo Tin Mừng (Mc 16, 1-8), ĐGM nói lên tầm quan trọng của việc Chúa Phục sinh. Mầu nhiệm Chúa phục sinh là tín điều cơ bản của người Kitô hữu ĐỨC GIÊSU KITÔ ĐÃ SỐNG LẠI THẬT....Bài Tin Mừng cũng cho chúng ta thấy  phần nào sự khác biệt về sự sợ hãi nơi các bà. Khi thấy thiên thần, các bà sợ hãi; nhưng sau khi nghe loan báo về Đức Kitô đã sống lại và hẹn gặp các môn đệ ở Galilê, các bà chạy ra khỏi mồ “run rẩy kinh hồn”. Sự sợ hãi này có thể là kết quả của một sự kinh ngạc vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thật vậy, trong khi theo Chúa Giêsu, các bà đã được nghe Ngài giảng những điều kỳ diệu, đã được thấy những phép lạ Ngài làm. Những điều kỳ diệu nơi Chúa Giêsu cho phép các bà tin rằng Ngài là Đấng Messia, được Thiên Chúa sai đến trần gian để thực hiện điều mà Thiên Chúa đã hứa với các tổ phụ từ bao thế hệ....
Đúng vậy, bởi vì niềm vui Phục Sinh quá lớn lao và kỳ diệu, nên mới có đủ sức mạnh để giúp cho các môn đệ có một cái nhìn xuyên suốt về toàn bộ lịch sử cứu rỗi, từ Ađam cho đến Chúa Giêsu, để thấy rằng Chúa Giêsu là Đấng đã đến trần gian để làm cho hoàn tất điều mà Thiên Chúa đã hứa với cha ông. Vì thế, người Kitô hữu phải xác tín niềm tin vào Đức Giêsu Phục sinh, vững tâm trung thành theo Chúa, Đấng đem lại sự sống vĩnh cửu như Chúa Giêsu đã nói: " Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.
" (Ga 12, 25-26)   (Xin xem bài giảng)

ĐGM làm phép nước

Trước khi ban phép lành, ĐGM thân ái chúc toàn thể cộng đoàn dân Chúa tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh.
Thánh lễ vọng Phục Sinh kết thúc lúc 23g30 trong bầu khí trang nghiêm, long trọng và sốt sắng. Giữa không gian thanh tĩnh, mát mẻ của thành phố về đêm, khiến tâm hồn mọi người thực sự  cảm nhận được niềm vui và an bình của Chúa Kitô Phục Sinh.

(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY)

ANH THƯ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây